Ba Lan: Hàng chục nghìn người tuần hành, đốt cờ phản đối EU

Hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Warsaw để tham gia cuộc tuần hành với khẩu hiệu "Nước Ba Lan của người Ba Lan" và đốt cờ của Liên minh châu Âu (EU).
Ba Lan: Hàng chục nghìn người tuần hành, đốt cờ phản đối EU ảnh 1Người biểu tình cầm cờ Ba Lan trong cuộc tuần hành. (Ảnh: AP)

Theo hãng tin AFP, ngày 11/11, hàng chục nghìn người biểu tình đã xuống đường ở Warsaw để tham gia cuộc tuần hành do phe cực hữu tổ chức với khẩu hiệu "Nước Ba Lan của người Ba Lan" và đốt cờ của Liên minh châu Âu (EU).

Theo nguồn tin cảnh sát, 25.000 người đã tham gia cuộc tuần hành đánh dấu kỷ niệm ngày độc lập của Ba Lan, trong khi phía tổ chức khẳng định con số này là 50.000.

Người biểu tình mang theo những biểu ngữ như "Hôm qua là Moskva, hôm nay đến lượt Brussels cướp đi tự do", “Ba Lan Thiên chúa giáo vĩ đại” hay "Chấm dứt Hồi giáo hóa."

Hàng nghìn cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để đảm bảo an ninh, mặc dù cuộc biểu tình diễn ra phần lớn là hòa bình ngoại trừ một số trường hợp đốt pháo hay ném bom khói.

Những cuộc tuần hành vào các năm trước thường chứng kiến xô xát.

Hiện Ba Lan đang trở lại với chính quyền bảo thủ sau 8 năm dưới sự lãnh đạo của phe trung dung.

Đảng Luật pháp và Công lý (PiS) sở dĩ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử hồi tháng trước là nhờ bản cương lĩnh khai thác triệt để nỗi lo ngại của dân chúng đối với cuộc khủng hoảng di cư châu Âu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục