Ba Lan kết thúc sứ mệnh tại Iraq

Trong buổi lễ chính thức ngày 4/10 tại căn cứ Echo ở tỉnh Diwaniyah, Ba Lan đã kết thúc sứ mệnh của nước này tại Iraq, đồng thời thông báo sẽ rút 900 binh sỹ còn lại khỏi Iraq vào cuối tháng 10 tới.

Trong buổi lễ chính thức ngày 4/10 tại căn cứ Echo ở tỉnh Diwaniyah, Ba Lan đã kết thúc sứ mệnh của nước này tại Iraq, đồng thời thông báo sẽ rút 900 binh sỹ còn lại khỏi Iraq vào cuối tháng 10 tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Quốc phòng Bogdan Klich nói: "Chúng tôi vẫn có trách nhiệm với tương lai của Iraq. Việc kết thúc sứ mệnh không có nghĩa là Ba Lan chấm dứt những cam kết. Chúng tôi hy vọng sẽ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế và tài chính với Iraq".

Trong buổi lễ, cờ của lực lượng liên quân đã hạ xuống và được Tư lệnh quân đội Ba Lan tại Iraq, Tướng Andrzej Malinowski trao cho ông Klich. Trong hơn 5 năm triển khai quân tại Iraq, Ba Lan đã tổn thất 21 binh sỹ và hơn 70 binh sỹ khác bị thương.

Theo các số liệu của quân đội Mỹ, khoảng 10.500 binh sỹ Ba Lan đã được triển khai tại Iraq kể từ cuộc chiến tranh năm 2003./.  (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục