Ba Lan ký thỏa thuận mua 250 xe tăng Abrams của Mỹ

Việc bán xe tăng Abrams cho Ba Lan, quốc gia cũng là nơi đặt khu vực phòng thủ tên lửa trong tương lai của Mỹ, là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Vacsava và Mỹ
Ba Lan ký thỏa thuận mua 250 xe tăng Abrams của Mỹ ảnh 1Xe tăng Abrams (Nguồn: Reuters.)

Ngày 5/4, Ba Lan đã ký một thỏa thuận với Mỹ để mua 250 xe tăng Abrams, giữa lúc Vacsava tìm cách tăng cường quân sự trong nỗ lực ngăn chặn cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga ở khu vực biên giới phía Đông.

Việc bán xe tăng Abrams cho Ba Lan, quốc gia cũng là nơi đặt khu vực phòng thủ tên lửa trong tương lai của Mỹ, là một dấu hiệu khác cho thấy mối quan hệ quốc phòng ngày càng sâu sắc giữa Vacsava và Washington.

[Ba Lan sẽ là nước EU đầu tiên giảm nhập khẩu năng lượng Nga]

Động thái này diễn ra sau khi Mỹ triển khai bổ sung gần 5.000 quân nhân tới Ba Lan cùng máy bay tiêm kích, như một phần trong phản ứng của Washington đối với cuộc khủng hoảng Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak cho biết thỏa thuận trên trị giá khoảng 4,75 tỷ USD và lô xe tăng Abrams đầu tiên sẽ được chuyển giao trong năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục