Ba Lan: Lái xe trong tình trạng say rượu có thể bị phạt tù

Nhằm hạn chế tình trạng say xỉn trong khi lái xe, Chính phủ Ba Lan sẽ phạt nặng về tài chính, tịch thu bằng lái và thậm chí xử tù lái xe say rượu. 
Ba Lan: Lái xe trong tình trạng say rượu có thể bị phạt tù ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: dreamstime.com)

Ba Lan sẽ phạt nặng về tài chính, tịch thu bằng lái xe và thậm chí xử tù đối với những lái xe say rượu.

Quyết định này đã được chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk thông qua ngày 7/1 nhằm đấu tranh chống tình trạng say xỉn trong khi lái xe.

Theo quy định mới, những lái xe lần đầu bị phát hiện say rượu có thể bị treo bằng lái từ 3-15 năm, thay cho mức từ 1-10 năm hiện nay.

Ngoài ra, lái xe say rượu còn bị phạt ít nhất 5.000 PLN (1.600 USD).

Đối với những lái xe tái phạm có thể bị tước bằng lái vĩnh viễn và tăng gấp đôi mức nộp phạt.

Ngoài ra, Chính phủ Ba Lan cũng quy định từ nay đến năm 2015, tất cả xe ôtô tại Ba Lan đều phải trang bị thiết bị đo nồng độ cồn trong hơi thở, nhằm cảnh báo các lái xe đã "chót uống rượu" không nên ngồi vào tay lái.

Những biện pháp này được đưa ra sau vụ tai nạn nghiêm trọng xảy hôm 1/1 vừa qua khi một lái xe say rượu đã gây tai nạn, làm sáu người thiệt mạng, trong đó có một trẻ em./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục