Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky đã kýthỏa thuận này tại Mátxcơva.
Theo điều khoản trong thỏa thuận, các công dân tỉnh Kaliningrad, một tỉnh của Ngagiáp ranh với nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) là Ba Lan, cùng với nhữngngười dân Ba Lan sống trong vùng giáp ranh này sẽ được phép qua biên giới khi cólí do rõ ràng.
Những lí do này bao gồm những mối quan hệ gia đình, xã hội, mối liên kết văn hóavà kinh doanh, nhưng lại không bao gồm vấn đề việc làm.
Công dân tỉnh Kaliningrad muốn tới Ba Lan phải có giấy phép đặc biệt do lãnh sựquán Ba Lan tại khu vực này cấp, trong đó đề ra những quy định rõ ràng về phạmvi địa lý và khoảng thời gian lưu trú cho phép.
Để được cấp phép, các công dân này phải sống ở Kaliningrad ít nhất là 3 năm vànếu vi phạm bất kỳ một điều khoản nào thì sẽ bị cấm tới Ba Lan trong vòng 5 năm.
Thỏa thuận trên chỉ áp dụng cho 950.000 người Nga tại tỉnh Kaliningrad và đâyđược xem là kế hoạch nhằm nới lỏng các quy định đi lại theo Hiệp ước Schengen(hiệp ước về tự do đi lại, được một số nước thành viên EU ký kết)./.