Ba Lan sẽ rút khỏi Lực lượng quân đội châu Âu trước 2020

Ngày 28/3, một người phát ngôn của Lực lượng quân đội châu Âu (Eurocorps) cho biết Ba Lan sẽ rút khỏi lực lượng quân sự liên chính phủ này trước năm 2020.
Ba Lan sẽ rút khỏi Lực lượng quân đội châu Âu trước 2020 ảnh 1Binh sỹ Ba Lan tham gia buổi huấn luyện với tình huống giả định chống cướp biển ở Mogadishu của Somalia tại ESA ngày 24/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/3, một người phát ngôn của Lực lượng quân đội châu Âu (Eurocorps) cho biết Ba Lan sẽ rút khỏi lực lượng quân sự liên chính phủ này trước năm 2020.

Chính phủ có quan điểm hoài nghi châu Âu của Ba Lan đã đảo ngược các những kết đưa ra trước đó về việc sẽ trở thành thành viên đầy đủ của Eurocorps trong năm nay.

Đại tá Vicente Dalmau của Eurocorps cho hay quyết định đã được đưa ra từ vài tháng trước.

Ba Lan hiện có 120 binh sỹ tại Eurocorps, lực lượng quân sự liên chính phủ có tổng hành dinh tại Strasbourg (Pháp), được thành lập theo sáng kiến của Pháp và Đức và chính thức đi vào hoạt động từ năm 1995./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục