Ba Lan tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Iraq do lo ngại an ninh

Ngày 9/9, Ba Lan đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán ở thủ đô Baghdad do lo ngại tình trạng an ninh ở Iraq liên quan đến hoạt động của IS.
Ba Lan tạm đóng cửa Đại sứ quán ở Iraq do lo ngại an ninh ảnh 1Một tòa nhà ở trung tâm Baghdad bị đánh bom hôm 5/9. (Nguồn: Reuters)

Ngày 9/9, Ba Lan đã tạm thời đóng cửa Đại sứ quán ở thủ đô Baghdad do lo ngại tình trạng an ninh ở Iraq liên quan đến hoạt động của các phần tử thánh chiến thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Trong tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết do an ninh ở Iraq ngày càng xấu đi, Ngoại trưởng Radoslaw Sikorski  đã quyết định tạm ngừng các hoạt động của Đại sứ quán Ba Lan ở Baghdad kể từ ngày 9/9. Tuy nhiên, cơ quan lãnh sự của Ba Lan đặt ở thành phố Arbil sẽ vẫn hoạt động.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Quốc phòng Pháp chính thức xác nhận nước này sẽ tham gia các chiến dịch quốc tế chống IS. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian tuyên bố Paris sẽ thực hiện các nghĩa vụ quốc tế đã cam kết, bao gồm tham gia liên minh 10 nước chống IS được quyết định thành lập tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 5/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục