Ba Lan thông báo các khóa huấn luyện cho quân nhân Ukraine

Bộ Quốc phòng Ba Lan thông báo nước này sẽ huấn luyện khoảng 50 quân nhân Ukraine để quốc gia này đối phó với cuộc nổi dậy của phe ly khai ở miền Đông.
Ba Lan thông báo các khóa huấn luyện cho quân nhân Ukraine ảnh 1Lực lượng quân đội của Ba Lan. (Nguồn: Reuters)

Bộ Quốc phòng Ba Lan ngày 31/3 thông báo nước này sẽ huấn luyện khoảng 50 quân nhân Ukraine.

Đây là một phần trong các nỗ lực của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm nâng cao năng lực quốc phòng của Kiev trong bối cảnh Ukraine đang phải đối phó với cuộc nổi dậy của phe ly khai ở miền Đông nước này.

Trong một thông cáo, bộ trên cho biết các quân nhân Ukraine sẽ được huấn luyện tại Ba Lan, với các khóa đào tạo dự kiến được mở vào tháng 6, tháng 9 và tháng 10 năm nay.

Ba Lan là một trong những nước chỉ trích gay gắt chính sách của Nga đối với cuộc nổi dậy của phe ly khai ở miền Đông Ukraine và cùng chung các đồng minh Phương Tây tố cáo Moskva hậu thuẫn lực lượng ly khai của Ukraine.

Trong khi đó, các quốc gia thành viên khác của NATO cũng sẽ tổ chức các khóa đào tạo tương tự. Hồi đầu năm, Anh thông báo sẽ cử 75 quân nhân nước này tới huấn luyện cho quân đội Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục