Ba Lan tìm được 16.000 hiện vật cuối cùng của người Do Thái

Ba Lan tìm lại được 16.000 hiện vật cuối cùng của người Do Thái

Bảo tàng tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan thông báo đã tìm lại được 16.000 vật dụng bị thất lạc, được coi là những tài sản cá nhân cuối cùng của những người Do Thái.
Ba Lan tìm lại được 16.000 hiện vật cuối cùng của người Do Thái ảnh 1Bảo tàng tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan. (Nguồn: tripadvisor.co.uk)

Ngày 7/6, Bảo tàng tại trại tập trung Auschwitz ở Ba Lan thông báo đã tìm lại được 16.000 vật dụng bị thất lạc, được coi là những tài sản cá nhân cuối cùng của những người Do Thái bị sát hại trong trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã tại nước này.

Theo thông báo của bảo tàng nói trên, năm 1967, các nhà khảo cổ học lần đầu tiên đã đào được những vật dụng này từ những đống đổ nát của buồng hỏa thiêu, nơi Đức Quốc xã dựng ​lên tại Ba Lan để thiêu sống những người Do Thái từ khắp các vùng lãnh thổ châu Âu do Đức chiếm đóng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Những vật dụng này sau đó đã được cất trong 48 hộp các tông và "bỏ quên" nhiều thập kỷ tại Viện Khoa học Ba Lan ở ​Warsaw cho đến khi chúng được phát hiện ra sau nhiều tháng "lục tìm."

Đầu tháng này những "tài sản" ghi dấu lịch sử này đã được đưa lại vào bảo tàng ở thành phố Oswiecim, miền Nam Ba Lan, nơi thu hút lượng du khách kỷ lục - 1,72 triệu người trong năm 2015, nhân dịp kỷ niệm 70 năm giải phóng Trại tập trung Auschwitz.

Trong giai đoạn từ năm 194 đến năm 1945, có khoảng 1,1 người Do Thái tại châu Âu bị đưa đến Auschwitz, nơi họ bị dồn vào các phòng hơi, sau đó chết ngạt vì khí ga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục