Ba Lan tổ chức lại cơ cấu quân đội do xung đột tại Ukraine

Ba Lan đang có kế hoạch tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này trên quy mô lớn do cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng Ukraine.
Ba Lan tổ chức lại cơ cấu quân đội do xung đột tại Ukraine ảnh 1Lực lượng quân đội Ba Lan. (Nguồn: AP)

Theo AP, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Tomasz Siemoniak ngày 27/10 tuyên bố Warsaw đang có kế hoạch tổ chức lại cơ cấu quân đội nước này trên quy mô lớn do cuộc xung đột tại quốc gia láng giềng Ukraine.

Đây là động thái nhiều khả năng sẽ điều chuyển hàng nghìn binh sỹ đến khu vực biên giới phía Đông của Ba Lan.

Ông Siemoniak nói: “Tình hình địa chính trị đã thay đổi. Chúng tôi đang vấp phải cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất kể từ cuộc Chiến tranh Lạnh và chúng tôi phải rút kinh nghiệm từ điều đó.”

Mặc dù Ba Lan gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) từ năm 1999, song phần lớn quân đội nước này, gồm 120.000 quân, lại đồn trú dọc đường biên giới phía Tây nước này. Đây là dấu tích của quốc gia Đông Âu này khi còn là thành viên của khối Xô Viết.

Ông Siemoniak nhấn mạnh rằng điều này phải thay đổi và ít nhất 3 căn cứ quân sự tại miền Đông sẽ tăng cường năng lực từ mức 30% hiện nay lên gần 90% vào cuối năm 2017, trong đó nhiều khả năng là việc tăng cường hàng nghìn quân cho dù ông Siemoniak không nêu chính xác con số cụ thể. Ông còn cho biết thêm hơn 400 việc làm sẽ được tạo ra tại đơn vị phòng không tại Siedlce chỉ trong năm 2017.

Giải thích quy mô lớn của kế hoạch trên, ông Siemoniak nói: “Tôi cho rằng những gì xảy ra ở phía Đông Ba Lan không cho thấy mối đe dọa đối với chúng tôi trong những tháng tới hoặc 2 hay 3 năm tới. Tuy nhiên, cần phải vạch ra kế hoạch cho nhứng thập niên sắp tới.”

Tuyên bố trên được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Estonia hồi tháng trước, tại đó ông chủ Nhà Trắng đã hối thúc các nước thành viên NATO làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Nga đối với kế hoạch điều chuyển quân của Ba Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục