Ba Lan trả khoản tiền lớn để chuộc 5 thủy thủ từ cướp biển

Năm thủy thủ người Ba Lan của tàu chở dầu Szafir thuộc công ty Euroafrica bị cướp biển bắt cóc vào tháng 11/2015 đã được thả tự do sau khi chính phủ Ba Lan trả một khoản tiền chuộc lớn.
Ba Lan trả khoản tiền lớn để chuộc 5 thủy thủ từ cướp biển ảnh 1Tàu chở dầu Szafir thuộc công ty Euroafrica của Ba Lan. (Ảnh: EPA)
 

Năm thủy thủ người Ba Lan, bị cướp biển bắt làm con tin, đã được trả tự do ngày 9/12.

Tháng 11/2015 trước đó, tàu chở dầu Szafir thuộc công ty Euroafrica của Ba Lan đã bị cướp biển tấn công ở khu vực gần lãnh hải Nigeria, khi đang trên đường vận chuyển một khối lượng lớn dầu mỏ từ Nigeria đến Bỉ.

Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo nói: "Tất cả đã kết thúc tốt đẹp. Tôi rất hạnh phúc vì các thủy thủ Ba Lan được về nhà và sum họp gia đình với tình trạng sức khỏe bình thường."

Bà không cho biết thông tin chi tiết về việc trả tự do này nhưng theo một số nguồn tin, Ba Lan đã phải trả một khoản tiền chuộc lớn để đổi lấy việc phóng thích các thủy thủ này.

Trước đó, Vacsava thông báo đã liên lạc với những đối tượng bắt cóc để thương lượng về việc thả tự do cho thuyền trưởng và 4 thủy thủ.

Theo các cơ quan giám sát hàng hải quốc tế, khu vực biển ngoài khơi của Nigeria đang là một trong những điểm nóng về cướp biển thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục