Ba Lan tuyên bố sẽ tham gia cuộc chiến chống tổ chức IS

Quy mô tham gia của Ba Lan sẽ phụ thuộc vào phản ứng của NATO trước việc Nga tiếp tục có hành động quyết liệt tại sườn phía Đông của NATO.
Ba Lan tuyên bố sẽ tham gia cuộc chiến chống tổ chức IS ảnh 1Lực lượng quân đội Ba Lan. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, ngày 10/2, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz tuyên bố, nước này sẽ tham gia cuộc chiến chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tuy nhiên, ông đưa ra tín hiệu rằng quy mô tham gia sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trước việc Nga tiếp tục có hành động quyết liệt tại sườn phía Đông của NATO.

Tuyên bố trên, được ông Macierewicz đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Ash Carter tại Brussels, đã xác nhận thông tin trước đó rằng Ba Lan sẽ gia tăng can dự vào Trung Đông nhằm thuyết phục các đồng minh của nước này tăng cường lực lượng NATO ở sườn phía Đông.

Theo ông Macierewicz, sự đóng góp của Ba Lan vào chiến dịch chống IS có thể sẽ là hoạt động do thám và huấn luyện.

Hiện Mỹ và các đồng minh đang tiến hành ném bom các mục tiêu của IS ở Syria và Iraq, nơi nhóm phiến quân này chiếm giữ các vùng lãnh thổ rộng lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục