Ba Lan ủng hộ kế hoạch thành lập "Hội đồng An ninh châu Âu"

Ngoại trưởng Ba Lan Witold Wszczykowski nhấn mạnh sự ủng hộ đối với đề xuất của Pháp về Đức nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc phòng trong khu vực và quốc tế mà EU đang phải đối mặt.
Ba Lan ủng hộ kế hoạch thành lập "Hội đồng An ninh châu Âu" ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

AP đưa tin, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Wszczykowski đã nhấn mạnh sự ủng hộ của ông đối với một đề xuất của Pháp về Đức về Hội đồng An ninh châu Âu.

Ý tưởng trên được đưa ra bởi Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và người đồng cấp Pháp Jean-Marc Ayrault trong tháng Sáu vừa qua nhằm giải quyết các vấn đề an ninh quốc phòng trong khu vực và quốc tế mà Liên minh châu Âu (EU) đang phải đối mặt.

Ngoại trưởng Ba Lan đã ủng hộ ý tưởng này trong một tuyên bố chung được đưa ra ngày 28/8 tại một cuộc gặp với ông Steinmeier và Ayrault ở thị trấn Weimar của Đức.

Các Ngoại trưởng Ba Lan, Pháp và Đức đã gặp nhau nhân dịp kỷ niêm 25 năm ngày thành lập cái gọi là nhóm Tam giác Weimar gồm có 3 nước này.

Tại sự kiện này, họ cũng đã kêu gọi một "EU linh hoạt hơn" vốn phản ánh những tham vọng khác nhau cho việc hội nhập hơn trong khối 28 quốc gia thành viên này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục