Ba Lan và Mỹ ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot

Ngày 6/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết, bộ này và Mỹ đã ký một thỏa thuận bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ cho Ba Lan, trong khuôn khổ chuyến thăm Vacsava.
Ba Lan và Mỹ ký thỏa thuận về hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com đưa tin, ngày 6/7, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz cho biết, bộ này và Mỹ đã ký một thỏa thuận bàn giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ cho Ba Lan.

[Ba Lan muốn mua hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ]

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm Vacsava của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu sau khi tuyên bố lễ ký thỏa thuận trên, Bộ trưởng Macierewicz xác nhận: "Các hoạt động chuyển giao (hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot) sẽ bắt đầu trong năm 2022" và các hệ thống này dự kiến sẵn sàng hoạt động trong năm 2023.

Trong năm 2015, Chính phủ Ba Lan đã thông qua đề nghị mua các hệ thống trên của Mỹ. Hợp đồng cung cấp này ước tính 4,3 tỷ USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục