Ba Lan xin lỗi về vụ bạo động bên ngoài Đại sứ quán Nga

Ngày 12/11, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã bày tỏ lấy làm tiếc và sẽ gửi Nga công hàm ngoại giao xin lỗi về vụ bạo động hôm 11/11 bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Warsaw.

Ngày 12/11, Bộ Ngoại giao Ba Lan đã bày tỏ lấy làm tiếc và sẽ gửi Nga công hàm ngoại giao xin lỗi về vụ bạo động hôm 11/11 bên ngoài Đại sứ quán Nga tại Warsaw.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ba Lan Marcin Wojciechowski cho biết Bộ Ngoại giao Ba Lan đang soạn thảo một công hàm đặc biệt để xin lỗi Nga và hy vọng sự kiện này sẽ không làm tổn hại tới mối quan hệ Ba Lan-Nga.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan cũng thừa nhận rằng vụ tấn công vào Đại sứ quán Nga là sự việc đáng tiếc.

Cuộc tuần hành hôm 11/11, do các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc là Thanh niên toàn Ba Lan (MW) và Phe Cấp tiến Dân tộc (ONR) tổ chức, nằm trong các hoạt động kỷ niệm nhân Ngày Độc lập của Ba Lan.

Hơn 50.000 người đã tụ tập vào lúc 3 giờ chiều và xuất phát từ Cung Văn hóa, Khoa học Warsaw ở trung tâm thành phố.

Ngay sau đó, bạo động đã bùng phát bên ngoài Đại sứ quán Nga. Cảnh sát đã bắt giữ 72 phần tử gây rối, trong khi cuộc bạo động đã khiến 12 cảnh sát bị thương.

Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu phía Ba Lan có lời xin lỗi chính thức sau sự kiện này, đồng thời phía Ba Lan phải bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại đã xảy ra, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục