Ba Lan-Nga sẽ phát triển quan hệ song phương

Hai bên khẳng định tầm quan trọng hợp tác kinh tế song phương trong bối cảnh kim ngạch thương mại hai nước vẫn tiếp tục tăng.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 1/9 đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhân chuyến thăm Ba Lan để dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày nổ ra cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ II.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, ông Tusk cho biết không một người dân nào ở Ba Lan đã quên và sẽ không bao giờ quên xương máu của những chiến sỹ Xô viết đã đổ xuống đất nước này trong cuộc chiến đấu giải phóng Ba Lan khỏi ách chiếm đóng của phátxít Đức.

Ông cho biết ông và Thủ tướng Putin đều bày tỏ hài lòng về mối quan hệ đã được cải thiện giữa hai bên trong những năm qua, đồng thời nhất trí thúc đẩy nỗ lực hơn nữa để phát triển mối quan hệ này.

Ông nói: "Cuộc hội đàm này, dù chưa phải là dễ dàng, song là một bước tiến quan trọng nhằm xây dựng cơ sở cho những cuộc đối thoại tốt hơn về mọi vấn đề song phương".

Tại cuộc hội đàm, cả hai thủ tướng Nga và Ba Lan đều nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác kinh tế song phương và thực tế cho thấy dù nền kinh tế thế giới vẫn đang chịu ảnh hưởng từ khủng hoảng, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước vẫn tiếp tục tăng.

Nhân chuyến thăm này của ông Putin, hai nước đã ký hai thoả thuận liên chính phủ về vấn đề vận tải hàng hải và xử lý chất thải hạt nhân.

Về vấn đề năng lượng, Thủ tướng Ba Lan Tusk cho biết hai bên có thể ký kết một thoả thuận mới về khí đốt vào cuối năm nay./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục