'EU không thương lượng lại nếu Quốc hội Anh bác thỏa thuận Brexit'

Bà May: Mục tiêu là thỏa thuận Brexit, không phải tương lai chính trị

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, Liên minh châu Âu sẽ không thương thuyết lại thỏa thuận Brexit nếu Quốc hội Anh bác bỏ dự thảo thỏa thuận hiện tại về quan hệ tương lai với EU. ​
Bà May: Mục tiêu là thỏa thuận Brexit, không phải tương lai chính trị ảnh 1Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô London ngày 21/11/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 23/11, Thủ tướng Anh Theresa May cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ không thương thuyết lại thỏa thuận Brexit nếu Quốc hội Anh bác bỏ dự thảo thỏa thuận hiện tại về quan hệ tương lai với EU.

Trả lời phỏng vấn đài BBC, bà May nói: "Tôi tin rằng nếu chúng tôi hỏi Liên minh châu Âu 'mọi người không thích thỏa thuận này, chúng ta có thể có thỏa thuận khác hay không?'... Tôi nghĩ họ sẽ không trao cho chúng tôi một thỏa thuận tốt hơn."

[Nghị sỹ Anh phản đối dự thảo tuyên bố về quan hệ tương lai với EU]

Hiện dấy lên hoài nghi về việc liệu bà May có từ chức Thủ tướng Anh nếu bà để thua trong cuộc bỏ phiếu để thông qua thỏa thuận, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 12 tới hay không.

Thủ tướng May khẳng định mục tiêu của bà là giúp thỏa thuận được thông qua ngay trong vòng bỏ phiếu đầu tiên chứ không phải tương lai của chính bà./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục