Bà mẹ can đảm dùng tay banh miệng sư tử núi để cứu con

Một người phụ nữ ở hạt Pitkin, bang Colorado, Mỹ, đang gây xôn xao khi liều mình lao chiến đấu với con sư tử núi hung dữ để giải cứu cậu con trai 5 tuổi.
Bà mẹ can đảm dùng tay banh miệng sư tử núi để cứu con ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty)

Một người phụ nữ ở hạt Pitkin, bang Colorado, Mỹ, đang gây xôn xao do liều mình lao chiến đấu với con sư tử núi hung dữ để giải cứu cậu con trai 5 tuổi.

Khi đang ngồi trong nhà, người phụ nữ bỗng nghe thấy tiếng la lớn ở ngoài sân. ​Chị đã rất hoảng sợ khi thấy một con sư tử núi vồ lấy con trai mình.

Người mẹ dũng cảm liền lao vào để giành lại con mình. Chị đã dùng tay và dồn sức banh miệng con sư tử, lúc này đang ngoạm chặt lấy đầu đứa con trai. Nhờ sự can đảm phi thường của người mẹ, đứa trẻ đã được cứu sống.

Màn vật lộn sau đó với con sư tử khiến người mẹ bị thương nhẹ ở tay và chân. Đứa trẻ thì bị thương ở mặt, đầu, cổ và được đưa ngay tới bệnh viện tại Denver.

Hàng xóm cho biết, họ đã thấy 2 con sư tử núi lảng vảng bên ngoài ngôi nhà trước khi xảy ra vụ việc.

Kể từ năm 1991, đã có ít nhất 3 người Mỹ đã chết vì bị sư tử núi tấn công. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào tháng 7/2015 khi 1 con sư tử non tấn công 1 người đi câu cá./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục