Bà mẹ Nhật Bản cố sát hại con gái 3 tuổi trong nhà vệ sinh

Cảnh sát ở Utsunomiya, tỉnh Tochigi, Nhật Bản, đã bắt giữ một phụ nữ 37 tuổi do nghi ngờ người này có ý định sát hại con gái 3 tuổi trong một nhà vệ sinh công cộng ở một khu giải trí.
Bà mẹ Nhật Bản cố sát hại con gái 3 tuổi trong nhà vệ sinh ảnh 1Một góc của Romantic mura. (Nguồn: wikimedia.org)

Cảnh sát ở Utsunomiya, tỉnh Tochigi, Nhật Bản, mới đây đã bắt giữ một phụ nữ 37 tuổi do nghi ngờ người này có ý định sát hại con gái 3 tuổi trong một nhà vệ sinh công cộng ở một khu giải trí.

Theo lời cảnh sát, nghi phạm Mika Hashimoto đã tìm cách xiết cổ con gái Yuna tới chết vào khoảng 2 giờ chiều 10/1 trong một nhà vệ sinh ở Romantic-mura, một công viên giải trí nổi tiếng với suối nước nóng, vườn cây nhiệt đới và vườn hoa lan.

Hashimoto đã đưa con gái vào nhà vệ sinh, nhưng khi thấy cô ta trở ra một mình, người chồng đã đi vào trong tìm và phát hiện con gái nằm bất tỉnh. Người cha đã gọi 110, và Yuna sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Hiện, cô bé vẫn đang hôn mê.

Lời khai của Hashimoto do cảnh sát cung cấp cho biết cô ta muốn giết con gái ruột vì sợ bản thân không thể nuôi dạy cô bé.

Chồng nghi phạm cho biết vợ anh ta thường xuyên tỏ ra lo lắng khi nói đến chuyện chăm sóc con gái, nhưng từ trước đến giờ chưa bao giờ có ý định gây tổn thương cho đứa trẻ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục