Bà Megawati-ứng viên tổng thống Indonesia sáng giá

Bà Megawati Sukarnoputri, Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh, đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên Tổng thống sáng giá.
Bà Megawati Sukarnoputri, Chủ tịch Đảng Dân chủ Indonesia-Đấu tranh (IDP-P), con gái của cựu Tổng thống Sukarno, hiện dẫn đầu danh sách các ứng cử viên Tổng thống sáng giá trong cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống.

Đây là kết quả của cuộc khảo sát do Viện Điều tra Dư luận Xã hội Indonesia (LSI) vừa công bố ngày 17/3, các ứng cử viên thuộc các đảng theo chủ nghĩa dân tộc đang dẫn đầu danh sách các ứng cử viên Tổng thống sáng giá trong cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống của nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2014.

Đứng đầu danh sách là bà Megawati của đảng đối lập IDP-P với 21% số phiếu. Tiếp theo lần lượt là Chủ tich đảng Golkar trong liên minh cầm quyền hiện nay, Aburizal Bakrie với 20%, cựu sỹ quan quân đội cấp tướng Prabowo Subianto của đảng Phong trào Indonesia vĩ đại (Genrindra) đối lập với 19%, và cựu sỹ quan quân đội cấp tướng của đảng Lương tri nhân dân (Hanurra) đối lập với 8%.

Các ứng cử viên của các đảng Hồi giáo không dành được sự tín nhiệm cao, khi được ủng hộ nhiều nhất là Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Indonesia, Hatta Rajasa thuộc đảng Công lý Thịnh vượng (PAN) trong liên minh cầm quyền, cũng chỉ đạt 6,4%.

Xu hưởng nghiêng về các chính trị gia theo chủ nghĩa dân tộc còn được thể hiện ở chỗ những người được hỏi ý kiến đã dành lá phiếu của mình cho các các ứng cử viên phó tổng thống liên danh như 35% dành cho Thống Jakarta Joko Widodo liên kết với PDI-P, 21% cho cựu Phó Tổng thống Jusuf Kalla, hiện không thuộc đảng nào, 17% cho ông Hatta Rajasa và 15% cho Thẩm phán cấp cao Mahfud, hiện không thuộc đảng nào.

So với cuộc thăm dò cùng kỳ trước cuộc bầu cử lập pháp và tổng thống năm 2009, số người ủng hộ đảng Golkar đã tăng 8%, ổn định với đảng IDP-P, song giảm mạnh với đảng Dân chủ (DP) của Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, đứng đầu liên minh cầm quyền 6 đảng hiện nay.

Trong một động thái liên quan, DP sẽ tiến hành đại hội bất thường vào cuối tháng này tại Bali để bầu Chủ tịch mới của đảng, trong đó có tin nói Tổng thống Yudhoyono sẽ không giới thiệu vợ hay con trai, hiện là Tổng thư ký đảng vào chức vụ cao nhất này, và ứng cử viên được đánh giá khả năng nhất là ông Mazukie Ali, Chủ tịch Quốc hội Indonesia./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục