Bà Merkel phản đối sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định bà phản đối bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “sẵn sàng hành động.”
Bà Merkel phản đối sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, ngày 11/8, Thủ tướng Đức Angela Merkel khẳng định bà phản đối bất kỳ hành động sử dụng vũ lực nào nhằm giải quyết vấn đề Triều Tiên, sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ đã “sẵn sàng hành động.”

Phát biểu với báo giới, bà Merkel cho hay: “Tôi không hình dung được một giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này, thay vào đó là nỗ lực nhất quán như chúng ta đã thấy tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.”

[Ông Trump tuyên bố phương án quân sự với Triều Tiên đã sẵn sàng]

Khi được hỏi về tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ đăng trên Twitter, Thủ tướng Merkel cho biết: “Đức sẽ tích cực tham gia các phương án cho một giải pháp phi quân sự, song tôi cho rằng sự leo thang khẩu chiến là cách phản ứng sai lầm.”

Trước đó, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump khẳng định: “Các giải pháp quân sự hiện đã sẵn sàng để thực hiện, trong trường hợp Triều Tiên hành xử thiếu khôn ngoan. Hy vọng ông Kim Jong-un sẽ tìm ra con đường khác!”

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục