Ba năm tù vì làm giả dấu đưa người đi nước ngoài

Tòa án nhân dân TP.HCM đã tuyên án 3 năm tù cho một bị cáo về tội “Làm giả con dấu cơ quan, tổ chức” và “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.
Ngày 23/7, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 3 năm tù cho một bị cáo về tội “Làm giả con dấu cơ quan, tổ chức” và “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Bị cáo này là Hà Văn Mẫn, 51 tuổi, trú tại quận 1. Đồng phạm với y là Trần Đức Toàn và Trần Thị Huyền, do đã bỏ trốn nên lực lượng công an đã ra lệnh truy nã và tạm đình chỉ điều tra bị can.

Theo cáo trạng, Hà Văn Mẫn là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn ACT với ngành nghề kinh doanh dịch vụ, đã móc nối với Trần Thị Huyền và Trần Đức Toàn - hai đối tượng cung cấp đầu mối nhu cầu đi Nhật Bản, làm giả giấy tờ hợp thức hóa cho 4 đối tượng là Nguyễn Thị Làn, Đậu Văn Yên, Trần Văn Long và Đặng Việt Vĩnh dưới danh nghĩa nhân viên của công ty để Tổng lãnh sự Nhật Bản cấp Visa và đến nước này tham quan triển lãm hội chợ Aichi Expo.

Nhưng thực chất, 4 người trên, do không có việc làm, muốn qua Nhật Bản để tìm việc. Mẫn đưa toàn bộ hồ sơ đã làm cho 4 đối tượng này đến Công ty trách nhiệm hữu hạn TNT với ngành nghề kinh doanh dịch vụ du lịch, để làm “Hợp đồng phục vụ khách tham quan du lịch nước ngoài”.

Sau đó, Mẫn cùng với Làn, Yên, Long và Vĩnh nhập đoàn 12 người do nhân viên của Công ty TNT là anh Trần Xuân Trường làm Trưởng đoàn. Các tên Mẫn, Huyền và Toàn đã lấy từ Làn, Long, Vĩnh, Yến, mỗi người từ 10.700 USD - 11.500 USD.

Khi đến qua lãnh thổ Nhật Bản, anh Trường đã giữ hộ chiếu của tất cả mọi người còn Làn, Long, Vĩnh Yến tách đoàn, đi tìm việc làm; riêng Làn và Long bị cảnh sát Nhật bắt, tạm giam và trả về Việt Nam sau đó không lâu do phát hiện 2 người này không có hộ chiếu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục