Ba người chết vì sập giàn giáo ở thủy điện Sơn La

Tối 16/6, đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo tại khu vực thi công tổ máy số 1, thủy điện Sơn La, làm ba công nhân bị chết.
Theo Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La, vào khoảng 22 giờ ngày 16/6, đã xảy ra vụ tai nạn lao động sập giàn giáo tại khu vực thi công tổ máy số 1, nhà máy thủy điện Sơn La, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La làm sáu công nhân rơi từ trên cao xuống mặt nền bêtông.

Trong đó ba người chết tại chỗ, ba người khác bị thương rất nặng được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Mường La cấp cứu.

Vụ việc xảy ra trong khi 10 công nhân đang tháo dỡ thanh giàn không gian từ độ cao trên 22m thì một bên thanh giàn bị sập, kéo theo sáu công nhân rơi từ trên cao xuống nền bêtông, làm chết ngay tại chỗ ba anh là Lò Văn Hà (23 tuổi), Lò Văn May (23 tuổi) quê ở thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, anh Mạc Đình Toàn (22 tuổi) quê ở Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Ba công nhân bị thương nặng được xác nhận là Trần Văn Long (16 tuổi), Nguyễn Văn Lưu (23 tuổi), Bùi Ngọc Kính (28 tuổi) đều cùng quê ở tỉnh Ninh Bình.

Được biết, cả sáu người bị tai nạn rơi thanh giàn đều là công nhân lao động hợp đồng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đông Anh (đơn vị thầu phụ của Tổng công ty Licogi).

Đơn vị chủ quản đã làm thủ tục và hỗ trợ kinh phí để đưa thi thể ba công nhân về quê an táng./.

Điêu Chính Tới (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục