Ba người đứng đầu EU sẽ lên nhận Nobel Hòa bình

Chủ tịch Nghị viện châu Âu Schulz sẽ cùng Chủ tịch EC Barroso và Chủ tịch EU Van Rompuy thay mặt cho EU nhận giải Nobel hòa bình.
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz đã thông báo hôm 17/10 rằng ông sẽ cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso và Chủ tịch Liên minh châu Âu (EU) Herman Van Rompuy thay mặt cho EU nhận giải Nobel hòa bình tại Oslo, Na Uy. Schulz nói ông đã gặp Barroso và Van Rompuy cuối ngày 16/10 tại Brussels, nơi họ quyết định sẽ cùng nhau lên nhận giải. “Cả ba chúng tôi”, Schulz nói với các phóng viên ở Paris sau khi gặp Tổng thống Pháp Francois Hollande. Ông cũng nói hiện chưa quyết định được ai là người đọc diễn từ nhận giải trong buổi lễ dự kiến diễn ra ngày 10/12 tới. “Tôi cho rằng điều quan trọng không phải là ai nói. Điều mang tính biểu tượng là cả ba định chế của châu Âu đều có mặt”, ông nói.
Ba người đứng đầu EU sẽ lên nhận Nobel Hòa bình ảnh 1
Ông Barroso (giữa) cùng các ông Van Rompuy (trái) và Schulz (phải)
Thứ Sáu tuần trước, Ủy ban Nobel thông báo tặng giải Nobel hòa bình cho EU vì đã mang lại hơn nửa thế kỷ hòa bình cho một châu lục từng bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ hai, một quyết định vừa được ca ngợi, vừa bị chỉ trích.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục