Ba người tại Thụy Điển tử vong do Cúm A/H1N1

Ba người, trong số 500 người tại Thụy Điển được chẩn đoán mắc cúm A/H1N1, đã tử vong và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch cúm này.

Ngày 13/2, truyền thông Thụy Điển cho biết ba người, trong số 500 người được chẩn đoán mắc cúm A/H1N1 tại nước này, đã tử vong.

Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ lây lan dịch cúm này.

Nhà dịch tễ học thuộc Cơ quan Y tế cộng đồng Thụy Điển Helene Englund cho hay đa số người dân không tới bệnh viện kiểm tra nên chưa thể xác định chính xác số người nhiễm chủng cúm nguy hiểm này.

Trong bối cảnh số lượng người nhiễm bệnh cúm đang gia tăng, giới chức Thụy Điển khuyến cáo người dân nên đi tiêm vắcxin phòng bệnh ngay trước khi quá muộn, đặc biệt là những đối tượng như phụ nữ mang thai hay người trên 65 tuổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục