Ba nước Đức, Anh và Pháp hối thúc ngừng bắn ngay ở Dải Gaza

Ngoại trưởng ba nước Đức, Anh và Pháp ngày 9/8 đã kêu gọi Israel và phong trào Hamas ở Palestine đồng ý một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.
Ba nước Đức, Anh và Pháp hối thúc ngừng bắn ngay ở Dải Gaza ảnh 1Một cột khói bốc lên tại một địa điểm bị Israel không kích ở Rafah, phía nam Dải Gaza, ngày 8/8. (Nguồn: AFP)

Đức, Anh và Pháp ngày 9/8 đã kêu gọi Israel và phong trào Hamas ở Palestine đồng ý một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

Tuyên bố chung của Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier và hai người đồng cấp Laurent Fabius của Pháp, Philip Hammond của Anh, nhấn mạnh rằng các bên phải ngay lập tức khôi phục lệnh ngừng bắn tại Gaza.

Đức, Pháp và Anh cũng ủng hộ các nỗ lực mà Ai Cập đang thực hiện để hai bên sớm đạt được mục tiêu này.

Tuyên bố chung cũng nêu rõ tất cả các bên cần nhanh chóng thực hiện các bước đi cụ thể tập trung vào các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp, bao gồm tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động tiếp cận nhân đạo đầy đủ ở khu vực này.

Để đạt được sự bền vững, lệnh ngừng bắn phải vạch ra các bước đi rõ ràng giải tỏa mối lo ngại an ninh của Israel và những yêu cầu từ phía Palestine. Mục tiêu cuối cùng là phải khôi phục các cuộc đối thoại để tìm kiếm giải pháp chung được hai bên nhất trí, cách duy nhất để giải quyết xung đột và chấm dứt tình trạng đổ máu cho bất cứ bên nào.

Lệnh ngừng bắn 72 giờ tại Dải Gaza đã hết hiệu lực hôm 8/8. Giao tranh tiếp tục nổ ra khi cộng đồng quốc tế thất bại trong nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài.

Trong ngày 9/8, Israel đã tiến hành 50 cuộc không kích nhằm vào Dải Gaza, trong khi các tay súng thuộc phong trào Hồi giáo Hamas cũng phóng 23 quả roket đáp trả. Bộ Nội vụ Palestine cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng và 3 đền thờ bị phá hủy trong các cuộc không kích của Israel.

Trước tình hình căng thẳng tại Dải Gaza, tại Nam Phi, ngày 9/8, hơn 100.000 người đã xuống đường biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel và bày tỏ sự ủng hộ đối với nhân dân Palestine. Đây là cuộc tuần hành lớn nhất từ trước tới nay diễn ra tại Cape Town.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, cuộc tuần hành trên được Liên minh quốc gia ủng hộ Palestine (NC4P) tiến hành, với sự tham gia của hơn 30 đảng phái chính trị, nghiệp đoàn, tôn giáo và các tổ chức xã hội dân sự... NC4P cho biết họ đã yêu cầu Chính phủ Nam Phi có hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công gây thương vong tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi tổ chức cuộc điều tra quốc tế về những hành động tội ác của các lực lượng vũ trang Israel trên lãnh thổ Palestine.

Trong khi đó, tại trung tâm Thủ đô London của Anh, hàng chục nghìn người cũng tổ chức biểu tình ủng hộ Palestine và yêu cầu Chính phủ Anh có quan điểm cứng rắn hơn với Israel trước các cuộc tấn công quân sự của nước này tại Dải Gaza. Đám đông người biểu tình tại thành phố Oxford đã hô vang khẩu hiệu kêu gọi tự do cho người dân Palestine và Israel ngừng ngay lập tức các chiến dịch quân sự ở khu vực này. Đây là cuộc biểu tình quy mô lớn thứ 3 trong 4 tuần qua tại London để bày tỏ sự ủng hộ Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục