Ba phần tư dân số Anh bị trầm cảm vì tiền bạc

Khoảng 75% dân số Anh bị trầm cảm ở mức độ nào đó, mà nguyên nhân đầu tiên vẫn là vấn đề “tiền đâu”, giữa lúc kinh tế suy thoái.
Theo điều tra của tổ chức từ thiện Turning Point, khoảng 75% dân số Anh bị trầm cảm ở một mức độ nặng nhẹ nào đó, mà nguyên nhân đầu tiên vẫn là vấn đề “tiền đâu”.

Hơn một nửa số người tham gia trả lời phỏng vấn cho biết, tiền bạc là vấn đề khiến họ phiền muộn trong vòng 12 tháng qua khi kinh tế Anh vẫn lấn bấn trong cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.

Phụ nữ vẫn là đối tượng dễ bị tác động bởi những khó khăn trong cuộc sống, với 80% nói rằng họ từng cảm thấy chán nản và bất lực.

Trong khi nam giới phiền muộn vì kinh tế đi xuống, thì nữ giới lại âu sầu vì những vấn đề tình cảm trong gia đình hoặc quan hệ bạn bè đồng nghiệp.

Theo những người tham gia phỏng vấn, tháng 1 là tháng “đau đầu” nhất trong năm, bởi trong tháng này thời tiết ở Anh thường rất lạnh và người dân phải trả nợ cho các hóa đơn họ đã tiêu xài trong dịp cuối năm.

Zelda Peters, người phụ trách mảng sức khỏe tâm lý của Turning Point cho hay chứng trầm cảm, dù ở mức độ nhẹ, cũng cần được phát hiện và điều trị sớm. Nếu không, nó có thể phát triển và dẫn tới các hành vi tiêu cực như uống nhiều rượu, bỏ bê công việc và nói dối gia đình và bạn bè./.

Vũ Hội/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục