Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh

Kết quả, tất cả bảy chức vụ thuộc khối Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đều đạt trên 50% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân.
Bà Rịa-Vũng Tàu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh ảnh 1(Từ trái qua) Ông Trần Đình Khoa - Phó Chủ tịch HĐND; Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch HĐND. (Nguồn: baria-vungtau.gov.vn)

Ngày 13/12, tại Kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 (diễn ra từ 12-14/12) các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu.

Kết quả, tất cả bảy chức vụ thuộc khối Hội đồng Nhân dân tỉnh có số phiếu tín nhiệm cao đều đạt trên 50% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân; trong đó, cao nhất là ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh có 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm tỷ lệ 92%) và một phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp. Tiếp đó là ông Trần Đình Khoa, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, có 40 phiếu tín nhiệm cao và 7 phiếu tín nhiệm, không có phiếu tín nhiệm thấp.

[Ninh Bình lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người do HĐND bầu]

Khối Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bà Lê Thị Trang Đài - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - và ông Lê Ngọc Khánh - Giám đốc Sở Tài chính - đều có 37 phiếu tín nhiệm cao/47 phiếu, 9 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp; ông Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có 38 phiếu tín nhiệm cao/47 phiếu, 8 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp.

Ba phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh gồm ông Nguyễn Thành Long, Nguyễn Thanh Tịnh và ông Lê Tuấn Quốc cũng đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 29 phiếu trở lên (đạt trên 50% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân).

Tuy nhiên, ở khối Ủy ban Nhân dân có tới 13/23 người có số phiếu tín nhiệm cao từ 24 phiếu trở xuống (đạt dưới 50% tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân), trong đó, có những người chỉ có 11, 13 phiếu tín nhiệm cao và có những người có tới 12 hoặc 11 phiếu tín nhiệm thấp./.

(Xem Kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bầu tại file đính kèm dưới đây)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục