Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức lễ xông đất đầu năm mới

Sáng 23/1, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ xông đất với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, doanh nghiệp và đông đảo người dân, du khách.
Sáng 23/1 (ngày mùng 1 Tết), tại Vũng Tàu Intourco Resort (số 1A, Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu), tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ xông đất Tết Nhâm Thìn 2012 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các doanh nghiệp trên địa bàn và đông đảo người dân, du khách.

Đây là hoạt động đầu tiên nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình Khai hội Văn hóa du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kéo dài đến hết ngày 1/2 (mùng 10 Tết).

Buổi lễ diễn ra trang trọng với nhiều nội dung mang đầy ý nghĩa của một ngày đầu xuân như múa lân sư rồng, đánh trống khai xuân, dâng hương kính cáo cùng đất trời, tổ tiên và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mọi điều tốt đẹp…

Đặc biệt, trong không khí tưng bừng của lễ hội, hoạt động cắt bánh chưng mời khách (chiếc bánh chưng lớn miền Bắc được tạo hình thành bánh tét phương Nam) và giới thiệu thưởng thức các món ăn dân tộc của ngày xuân đã rất được mọi người háo hức tham gia.

Lễ xông đất đầu năm được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xây dựng từ năm 2006 đã trở thành một sự kiện văn hóa của tỉnh và hàng năm, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn luân phiên đăng cai tổ chức.

Những năm gần đây, tỉnh đã chú trọng xây dựng buổi Lễ quy mô hơn với nhiều nội dung mang đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc, nhằm nâng tầm hoạt động này trở thành Lễ hội văn hóa của tỉnh.

Du lịch là một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và những năm qua đã được địa phương chú trọng phát triển.

Năm 2011, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn lớn nhưng ngành du lịch của tỉnh đã nỗ lực và gặt hái được những thành công lớn, đón gần 10 triệu lượt du khách, đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng.

Sau 20 năm thành lập tỉnh, bên cạnh ngành công nghiệp dầu khí, công nghiệp cảng đang phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp “không khói” của tỉnh cũng đã hình thành, trở thành một điểm sáng về du lịch của cả nước và năm 2012 đã được tỉnh xác định là năm tăng tốc phát triển du lịch./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục