Bà Rịa-Vũng Tàu: Triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 7 và 8/11, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp.

Trong hai ngày 7 và 8/11, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu triệt phá 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp...

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 7/11, tại quán càphê Trinh Trinh, đường Hoàng Sa, thôn 8, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, lực lượng Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Đồn Biên phòng Long Sơn bắt quả tang đối tượng Lê Ngọc Sơn, sinh năm 1988, thường trú tại thôn 5, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, đang có hành vi tàng trữ trái phép 4 gói chứa tinh thể trong suốt màu trắng. Đối tượng Sơn khai nhận đây là 4 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

[Bắt giữ đối tượng vận chuyển 3kg thuốc phiện từ Lào vào Việt Nam]

Tiếp đó, vào lúc 6 giờ ngày 8/11, tại nhà số 52/6 Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Bến Đá, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Thắng Nhì cũng bắt quả tang đối tượng Châu Thị Á, sinh năm 1959, thường trú tại 52/6 Trần Quốc Toản, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, đang thực hiện hành vi tàng trữ 9 đoạn ống nhựa có sọc màu xanh lá và sọc trắng được hàn kín 2 đầu, 2 gói nilon màu trắng bên trong nghi chứa chất ma túy.

Lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an thành phố Vũng Tàu xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+

Tin cùng chuyên mục