Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên truyền mạnh về biển, đảo

Năm 2012, Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ tuyên truyền mạnh về vị trí, vai trò biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.
Tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2011 diễn ra ngày 9/2, Ban Tuyên giáo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định, năm 2012, tỉnh sẽ tập trung mạnh vào công tác tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo, đặc biệt là tuyên truyền về vị trí, vai trò của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, gắn chặt giữa phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng, an ninh trên biển đảo tổ quốc.

Theo đó, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Lữ đoàn 171 Hải quân cử các báo cáo viên trực tiếp báo cáo, tuyên truyền về biển, đảo cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt huyện, xã, thị trấn, sinh viên, học sinh và nhất là ngư dân ở vùng có biển.

Tổ chức các buổi nói chuyện thời sự cho các ban ngành, đoàn thể, câu lạc bộ hưu trí… cung cấp thông tin có tính hệ thống về pháp lý cũng như cách ứng xử nhất quán của Đảng, Nhà nước về vấn đề biển Đông. Tại các hội nghị quán triệt Nghị quyết từ tỉnh đến cơ sở sẽ dành thời gian để cung cấp thông tin, tuyên truyền về biển Đông để cán bộ, đảng viên nắm bắt kịp thời diễn biến tình hình, hiểu đúng và thông qua truyền miệng để tạo sự đồng thuận trong nhân dân v.v…

Năm 2011, Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin của tỉnh đã tăng cường thời lượng, mở chuyên mục tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cụm giàn DK1, thành tựu trên các lĩnh vực dầu khí, đánh bắt hải sản, du lịch biển, cảng biển, lịch sử Trường Sa, Hoàng Sa, Côn Đảo… qua đó giúp cán bộ, nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có cái nhìn toàn diện và thêm yêu biển, đảo quê hương./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục