Bà Rịa-Vũng Tàu: Xe khách lao xuống vực, 23 hành khách thoát chết

Khoảng 15 giờ ngày 20/2, xe chở khách đi lễ chùa từ trên núi Dinh, Bà Rịa-Vũng Tàu trở về, khi đang đổ dốc xuống thì bất ngờ mất lái, đâm vào taluy lao xuống vực, 23 người thoát chết.

Khoảng 15 giờ ngày 20/2, xe khách biển số 61P-4418 chở hành khách đi lễ chùa từ trên núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trở về, khi đang đổ dốc xuống thì bất ngờ mất lái, đâm vào taluy lao xuống vực.

Rất may, cây cối mé vực nhiều đã chặn ngang nên xe khách chỉ lật ngang ở gần ngay miệng vực, 23 khách trên xe chỉ bị các chấn thương trên cơ thể.

Ngay khi tai nạn xảy ra, người dân đi đường đã tích cực hỗ trợ đưa hành khách ra khỏi xe và đưa những người bị thương vào bệnh viện Bà Rịa cấp cứu.

[7 ngày nghỉ Tết Mậu Tuất: Tai nạn cướp đi sinh mạng 195 người]

Cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ cũng đã có mặt sau đó, dùng cần cẩu để cẩu xe khách lên.

Đến gần 17 giờ cùng ngày, xe khách bị nạn biển số 61P-4418 đã được lực lượng cứu hộ đưa lên mặt đường.

Theo Bệnh viện Bà Rịa, toàn bộ 23 hành khách đều bị tổn thương do va chạm; trong đó, có một số người bị đa chấn thương và khá nặng, đang được theo dõi tích cực.

Hiện các bệnh nhân đều đã được ổn định. 23 hành khách trên từ tỉnh Đồng Nai đi lễ đầu năm ở chùa Phật Quang, trên Núi Dinh, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thành phần đoàn đi chủ yếu là nữ; trong đó, người nhỏ tuổi nhất là cháu Nguyễn Ngọc Vân Khánh, sinh năm 2003 và người lớn tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Bường, 76 tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục