Bà Rịa-Vũng Tàu: Xông đất doanh nghiệp đầu Xuân

Sáng 10/2, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ Xông đất doanh nghiệp đầu xuân với sự tham dự của gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp.
Sáng 10/2 (mồng 1 Tết), tại Khu du lịch Hồ Tràm Strip, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Lễ Xông đất doanh nghiệp đầu xuân-Xuân Quý Tỵ 2013 với sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, gần 200 lãnh đạo doanh nghiệp và một số du khách đang nghỉ dưỡng tại Khu du lịch vào đúng dịp đầu xuân.

Đây là hoạt động truyền thống của tỉnh tổ chức vào đúng sáng ngày mồng 1 Tết hàng năm luân phiên tại các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội tỉnh đặt ra, đồng thời, chúc cho doanh nghiệp một năm mới kinh doanh phát tài, phát lộc và tạo sự gắn kết, chia sẻ giữa lãnh đạo tỉnh, sở ngành với các doanh nghiệp.

Lễ Xông đất được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức với những hoạt động đầy ý nghĩa, mang đậm nét văn hóa truyền thống của người Việt Nam như: Lễ dâng hương tổ tiên; màn đánh trống khai xuân do ông Nguyễn Tuấn Minh-Bí thư tỉnh ủy thực hiện tạo khí thế giòn giã cho cả một năm mới; lãnh đạo tỉnh phát biểu chúc tết các doanh nghiệp; tặng lộc đầu xuân; múa lân sư rồng; khui rượu xuân và đặc biệt là thưởng thức những món ăn ngày Tết đặc sắc từ khắp mọi miền đất nước.

Tại buổi Lễ Xông đất với sự tham dự của đông đảo lãnh đạo các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn, ông Trần Minh Sanh-Chủ tịch  tỉnh đã đề nghị các doanh nghiệp khẩn trương, quyết liệt thực hiện tái cơ cấu, triển khai các giải pháp phù hợp, linh hoạt, tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp để tạo sự bứt phá ngay trong năm 2013.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V (giai đoạn 2010-2015), tỉnh đề ra mục tiêu phấn đấu phát triển ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu mang tầm cỡ quốc tế và khu vực, vì vậy, bên cạnh sự quyết tâm của tỉnh rất cần sự đồng lòng, dốc sức của cộng đồng các doanh nghiệp trên địa bàn.

Năm 2012, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng kinh tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tăng trưởng khá, GDP tăng 6,1% trong đó, nổi bật là doanh thu dịch vụ tăng gần 14%.

Toàn tỉnh đã đón 11 triệu lượt du khách, đạt doanh thu hơn 2.400 tỉ đồng (tăng 18% so với năm 2011). Nhiều dự án lớn trong lĩnh vực du lịch mang tính động lực đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng như: Khu du lịch Hồ Tràm Strip với 540 phòng khách sạn 5 sao, Khu du lịch Vietsovpetro với 184 phòng khách sạn 5 sao, Dự án Việt-Nga tại Côn Đảo với 180 phòng khách sạn 5 sao…chắc chắn sẽ thu hút lượng lớn du khách quốc tế, góp phần tăng thu cho ngân sách, đảm bảo an sinh xã hội ở tỉnh./.

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục