Bà San Suu Kyi gặp nhà ngoại giao phương Tây

Bà Aung San Suu Kyi - nhân vật đối lập Myanmar đã gặp các nhà ngoại giao phương Tây trong khoảng một giờ tại thành phố Yangon.
Theo tin nước ngoài, ngày 9/10, nhân vật đối lập Myanmar, bà Aung San Suu Kyi đã gặp các nhà ngoại giao phương Tây trong khoảng một giờ tại thành phố Yangon.

Cuộc gặp được tiến hành sau khi Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển, Thống tướng Than Shwe cho phép bà San Suu Kyi gặp đại diện các nhà ngoại giao Mỹ, Anh và Australia tại Myanmar để thảo luận về các biện pháp trừng phạt mà cộng đồng quốc tế đang áp đặt đối với Naypyidaw.

Trước đó, bà San Suu Kyi cho biết bà sẵn sàng hợp tác với chính phủ nếu điều đó góp phần dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt Myanmar.

Hồi tháng 8, Liên minh châu Âu (EU) đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Myanmar sau khi tòa án nước này kết án bà San Suu Kyi 3 năm tù giam vì tội "vi phạm lệnh quản thúc tại gia".

Thống tướng Than Shwe sau đó đã ký lệnh đặc biệt giảm án cho bà xuống còn 18 tháng quản thúc tại gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục