Bà San Suu Kyi phản bác chỉ trích về việc "mềm mỏng" với quân đội

Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi bác bỏ ý kiến cho rằng bà "mềm mỏng" với quân đội, tổ chức vốn bị Liên hợp quốc cáo buộc thanh lọc sắc tộc.
Bà San Suu Kyi phản bác chỉ trích về việc "mềm mỏng" với quân đội ảnh 1Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi đã bác bỏ ý kiến cho rằng bà "mềm mỏng" với quân đội, tổ chức vốn bị Liên hợp quốc cáo buộc thanh lọc sắc tộc, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa bà với các tướng lĩnh là bình thường và mục tiêu của bà là hòa hợp dân tộc.

Phát biểu với Đài châu Á Tự do (RFA), bà San Suu Kyi nhấn mạnh: "Chúng tôi không bao giờ thay đổi lập trường. Mục tiêu của chúng tôi ngay từ đầu là hòa giải dân tộc. Chúng tôi không bao giờ chỉ trích quân đội của đất nước này mà chỉ những hành động của họ.

[Bà Aung San Suu Kyi cam kết khôi phục hòa bình ở bang Rakhine]

Chúng tôi có thể không tán thành những hành động kiểu này. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo ra những thay đổi trong quốc hội. Từ trước đến nay, tôi vẫn giữ lập trường kiên định với quân đội."

Trong bài phát biểu đầu tiên tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 19/9, nữ lãnh đạo Myanmar đã lên án những hành vi vi phạm nhân quyền tại bang Rakhine, nơi xung đột đã nổ ra hồi tháng trước khiến 421.000 người Hồi giáo Rohingya phải chạy sang Bangladesh lánh nạn và khẳng định những kẻ vi phạm sẽ bị trừng trị./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục