Ba sao Việt đá chính, tuyển sao Đông Nam Á thua Indonesia

Sự có mặt của Công Vinh, Văn Quyết và Đình Luật trong đội hình xuất phát đã không thể giúp tuyển ASEAN All-Stars đánh bại đối thủ Indonesia.
Ba sao Việt đá chính, tuyển sao Đông Nam Á thua Indonesia ảnh 1Tuyển Indonesia ăn mừng bàn thắng mở tỷ số trước ASEAN All-Stars. (Nguồn: iberita)

Sự có mặt của Công Vinh, Văn Quyết và Đình Luật trong đội hình xuất phát đã không thể giúp tuyển ASEAN All-Stars đánh bại đối thủ Indonesia trong trận đấu từ thiện diễn ra tối qua (11/5). Tuyển các ngôi sao Đông Nam Á nhận thất bại chung cuộc 0-1.

Huấn luyện viên người Malaysia Rajagobal đã tung vào sân một đội hình rất mạnh với cặp tiền đạo Mohamad Shahril cùng với Lê Công Vinh. 

Trên sân Gelora Bung Karno, trong đội hình những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Đông Nam Á, người Việt vẫn gây bất ngờ khi có tới ba cái tên đá chính. Công Vinh được ưu ái vị trí tiền đạo trái quen thuộc, Văn Quyết lùi về vòng tròn trung tâm còn Đình Luật chiếm một suất trung vệ. Đây là sự ưu ái lớn cho Việt Nam khi đội tuyển của chúng ta vốn có thành tích không tốt trong vài năm qua.

Tuy nhiên, do chỉ có ba ngày tập luyện, đội hình ngôi sao Đông Nam Á đã không kịp làm quen lối chơi và dễ dàng bị áp đảo bởi đối thủ Indonesia. Đoàn quân của huấn luyện viên Alfred Riedl coi đây là cơ hội chuẩn bị tốt cho AFF Suzuki Cup vào cuối năm và đã tỏ ra rất quyết tâm.

Phút 14, sau nhiều tình huống hãm thành, Zulham Zamrun đá phạt góc cho Musaphy băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Cơ hội nguy hiểm nhất của ASEAN All-Stars chỉ là cú lốp bóng nguy hiểm của Văn Quyết ở phút 25. Khoảng thời gian còn lại của trận đấu chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của Hassan Sunny (tuyển Singapore). Nếu không có Sunny, Indonesia phải ghi được thêm ít nhất một bàn.

Ba sao Việt đá chính, tuyển sao Đông Nam Á thua Indonesia ảnh 2Các ngôi sao Đông Nam Á có quá ít thời gian tập luyện. (Nguồn: AFF)

Tuyển ngôi sao Đông Nam Á hoàn toàn bế tắc. Các tuyến của họ bị chia rẽ, các cầu thủ không tìm được tiếng nói chung. Công Vinh đơn độc trên hàng công và bị thay ra ở phút 82. Sự có mặt của ngôi sao Thái Lan Datsakon Thonglao cũng không giúp thế trận thay đổi.

Trận đấu kết thúc trong niềm vui chiến thắng của Indonesia. Sau trận đấu, ông Alfred Riedl chia sẻ: “Chúng tôi có khoảng 5 cơ hội nhưng thất bại bởi dứt điểm chưa đủ tốt. Nhưng thủ môn Hassan Sunny (Singapore) đã chơi quá hay.”

Dù thất bại, các ngôi sao Đông Nam Á vẫn đã hoàn thành nhiệm vụ chính của họ. Họ đã cống hiến 90 phút chất lượng trong trận đấu ủng hộ nạn nhân bão Haiyan.

Đội hình Indonesia

Thủ môn: Choirul Huda (Persela Lamongan). I Made Wirawan (Persib Bandung), Dian Agus Prasetyo (Mitra Kukar).

Hậu vệ: Zulkifli Syukur (Mitra Kukar), Supardi Nasir (Persib Bandung), Achmad Jufriyanto (Persib Bandung). Muhammad Roby (Putra Samarinda), Fachrudin Wahyudi Aryanto (Persepam Madura United), Ricardo Salampessy (Persebaya Surabaya), Novan Setya Sasongko (Semen Padang).

Tiền vệ: Rizki Rizal Ripora (Barito Putera), Hariono (Persib Bandung), Imanuel Permenas Padwa (Persiram Raja Ampat), Zulham Malik Zamrun (Mitra Kukar), Raphael Maitimo (Mitra Kukar), Firman Utina (Persib Bandung), Manahatti Lestusen (Persebaya Surabaya), Asri Akbar (Sriwijaya FC).

Tiền đạo: Greg Nwokolo (Persebaya Surabaya), Steven Imbiri (Persiram Raja Ampat), Tantan (PersibBandung), Ferdinand Sinaga (Persib Bandung).ASEAN All-Stars: Hassan Sunny, Mohd Aidil Zafuan Abdul Radzak, Mahalli Jasuli, Mohamad Shahril Ishak, Le Conh Vinh, Nguyen Van Quyet, Truong Dinh Luat, Thein Than Win, Harris Harun, Safiq Rahim, Emelio Caligdong, Mohd Fakhrul Yussof, Azri Zahari, Hong Pheng, Alexander Borromeo, Datsakorn Thonglao, Adelino Oliveira, Naing Linoo, Wuttichai Tatong, Chhin Chouen, Soe Min Oo

Đội hình ASEAN All-Stars

Thủ môn: Soukthavy Soundala (Lào), Hassan Bin Abdullah Sunny (Singapore).

Hậu vệ: Azri Azhari (Brunei), Hong Pheng (Campuchia), Aidil Zafuan (Malaysia), Mahalli (Malaysia), Thein Than Win (Myanmar), Alexandre Borromeo (Philippines), Niweat Siriwong (Thái Lan), Adelino Trindade (Timor Leste), Trương Đình Luật (Việt Nam).

Tiền vệ: Chhin Chhoeun (Campuchia), Safiq Rahim (Malaysia), Naing Linoo (Myanmar), Mohammad Shahril (Singapore), Haris Harun (Singapore), Datsakorn Thonglao (Thái Lan), Nguyễn Văn Quyết (Việt Nam).

Tiền đạo: Vishay Phaphouvanin (Lào), Ian Bayona Arayeta (Philippines), Teerasil Dangda (Thái Lan), Lê Công Vinh (Việt Nam).

KẾT QUẢ: Indonesia - ASEAN All-Stars 1-0

Bàn thắng: Musaphy (14’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục