Ly thân Strauss-Kahn

Bà Sinclair xác nhận ly thân với ông Strauss-Kahn

Trả lời tờ Le Parisien, khi được hỏi cuộc sống riêng ra sao kể từ khi ly thân với ông Strauss-Kahn," Anne nói rằng mình vẫn rất ổn.
Vợ cựu giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn, bà Anne Sinclair đã xác nhận gián tiếp hôm 31/8 rằng bà đã ly thân với chính trị gia từng dính tới nhiều bê bối tình dục này.

Trong một bài trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien, khi được hỏi cuộc sống riêng ra sao kể từ khi ly thân với ông Strauss-Kahn," bà Anne nói rằng mình vẫn rất ổn.

"Tôi đang trong phong độ tốt. Tôi đã đi nghỉ. Tôi làm việc chăm chỉ và đang hướng sự chú ý và cuộc bầu cử Mỹ" - Sinclaircho tờ Le Parisien biết.

["6 phút quan hệ" của Strauss-Kahn vẫn được quan tâm]


Bà Anne SInclair từng là phóng viên chính trị hàng đầu nước Pháp, gần đây đã nắm vị trí lãnh đạo phiên bản tiếng Pháp của trang web Huffington Post.

Một nguồn tin thân cận với Strauss-Kahn nói hồi tháng trước rằng cặp vợ chồng nổi tiếng, đều 63 tuổi, đã ly thân, nhưng cả hai đều không xác nhận tin tức.

Họ nói hồi tháng 6 rằng sẽ kiện tạp chí người nổi tiếng Closer của Pháp vì vi phạm sự riêng tư, do đăng bài báo nói rằng họ đã ly thân.

Sinclair đã đứng bên Strauss-Kahn trong suốt các vụ bê bối tình dục đã khiến ông phải nghỉ hưu khỏi Quỹ tiền tệ quốc tế và từ bỏ hy vọng trở thành Tổng thống Pháp.

Sự nghiệp của ông sụp đổ sau khi ông bị cáo buộc tấn công tình dục một cô hầu phòng ở New York. Các cáo buộc sau đó đã bị xóa bỏ, nhưng Strauss-Kahn vẫn đối mặt với một loạt đơn kiện dân sự và hình sự liên quan tới các vụ phạm tội tình dục.

Cô hầu phòng Nafissatou Diallo ở New York đã đâm đơn kiện Strauss-Kahn tại New York, đòi bồi thường. Ông Strauss-Kahn đã kiện ngược lại cô vì tội nhục mạ bản thân.

Ở Pháp, Strauss-Kahn bị buộc tội môi giới mại dâm cùng 2 doanh nhân và một giám đốc cảnh sát hồi tháng 3 năm nay. Cơ quan công tố Pháp cũng đã mở cuộc điều tra sơ bộ vào cáo buộc rằng ông đã tham một cuộc hiếp dâm tập thể ở Mỹ. Strauss-Kahn đã bác bỏ việc mình có hành động phạm tội trong cả hai vụ trên./.

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục