Bà Sonia Gandhi được đề cử Chủ tịch UPA

Ngày 20/5, Chủ tịch đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi đã chính thức được đề cử làm Chủ tịch Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ.

Ngày 20/5, Chủ tịch đảng Quốc đại, bà Sonia Gandhi đã chính thức được đề cử làm Chủ tịch Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ.

Ông M. Karunanidhi, Chủ tịch đảng Dravida Munnettra Kazhagam (DMK) kiêm Thủ hiến bang Tamil Nadu, đã đề cử bà Sonia giữ vị trí trên.

Trong khi đó, Chủ tịch Đảng Trinamool Congress của bang Tây Bengal, bà Mamata Banerjee, cũng được lựa chọn làm Phó Chủ tịch liên minh cầm quyền.

Ông M. Karunanidhi đưa ra đề nghị trên trong bối cảnh UPA do đảng Quốc đại đứng đầu đang gấp rút chuẩn bị thành lập chính phủ mới. Dự kiến, chính phủ mới gồm 40-45 thành viên và sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 22 hoặc 23/5 tới.

Trước đó, UPA đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử kéo dài gần một tháng qua tại Ấn Độ (kết thúc ngày 13/5), kiểm soát 262/543 ghế tại Quốc hội khóa mới.

Đến nay đã có thêm nhiều đảng trong Quốc hội khóa mới tuyên bố ủng hộ chính phủ do UPA lãnh đạo, nâng tổng số ghế liên minh này kiểm soát trong cơ quan lập pháp lên 312 ghế, vượt xa con số quá bán (272 ghế) để có thể thông qua bất kỳ dự luật nào do chính phủ đệ trình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục