Bà Sonia Gandhi được gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Quốc đại

Ủy ban làm việc của Đảng Quốc đại Ấn Độ (CWC) - cơ quan cao nhất của đảng này - đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch của bà Sonia Gandhi thêm một năm nữa.
Bà Sonia Gandhi được gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch đảng Quốc đại ảnh 1Chủ tịch Đảng Quốc Đại Ấn Độ Sonia Gandhi (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo báo The Hindu ngày 9/9, tại cuộc họp ngày 8/9, Ủy ban làm việc của Đảng Quốc đại (CWC) - cơ quan cao nhất của đảng này - đã quyết định gia hạn nhiệm kỳ Chủ tịch của bà Sonia Gandhi thêm một năm nữa.

Quyết định này đã hoãn kế hoạch đưa Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Rahul Gandhi, con trai của bà Sonia Gandhi, lên giữ chức Chủ tịch trong năm nay.

Phát biểu tại cuộc họp, bà Sonia Gandhi đã công kích trực diện Thủ trướng Narendra Modi, cho rằng ông Modi chỉ đưa ra những lời hứa hão huyền trong chiến dịch tranh cử đầu năm 2014.

Bà đề nghị chính phủ rút lại dự luật đất đai và thông cáo CWC sẽ tổ chức míttinh tại New Delhi trong tháng này nhằm nêu bật vai trò của ông Rahul Gandhi trong chiến dịch phản đối dự luật đất đai của Chính phủ, mà đảng này cho rằng gây tổn hại lợi ích của người nông dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục