Bà Straujuma trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Latvia

Bà Straujuma đã trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Latvia sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn chính phủ liên minh trung hữu mới do bà đứng đầu.
Bà Straujuma trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Latvia ảnh 1Nữ Thủ tướng đầu tiên của Latvia, Laimdota Straujuma. (Nguồn: omanobserver.om)

Ngày 22/1, Quốc hội Latvia đã phê chuẩn chính phủ liên minh trung hữu mới do bà Laimdota Straujuma đứng đầu.

Đây là nữ thủ tướng đầu tiên của Latvia.

Theo đó, chính phủ của Thủ tướng Straujuma đã giành được 64 phiếu thuận, 27 phiếu chống và 9 nghị sĩ bỏ phiếu trắng hoặc vắng mặt trong tổng số 100 nghị sĩ quốc hội nước này.

Bà Laimdota Straujuma, 62 tuổi, đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội hai tháng sau khi cựu Thủ tướng Valdis Dombrovskis từ chức do xảy ra vụ sập trần một siêu thị tại thủ đô Riga khiến 54 người thiệt mạng.

Latvia sẽ tổ chức các cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 10/2014 và chưa rõ liệu bà Laimdota Straujuma có nỗ lực tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu chính phủ hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục