Bỏ dở cuộc họp báo

Bà Suu Kyi bỏ dở họp báo ở Bern vì lý do sức khỏe

Thủ lĩnh phe đối lập Myanmar Aung San Suu Kyi phải ngừng cuộc họp báo tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào tối 14/6 sau khi bị nôn.

Thủ lĩnh phe đối lập ở Myanmar, người từng đoạt giải Nobel Hòa bình, bà Aung San Suu Kyi đã phải ngừng cuộc họp báo tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào tối 14/6 sau khi bị nôn và buộc phải nói lời xin lỗi những người tham dự họp báo.

 

Bà Suu Kyi, 66 tuổi, tới Geneva tối 13/6 để bắt đầu chuyến thăm Châu Âu đầu tiên sau gần 1/4 thế kỷ. Sau khi phát biểu tại Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), bà đã đáp tàu hỏa tới thủ đô Bern để họp báo với Ngoại trưởng Thụy Sĩ Didier Burkhalter.

 

Tuy nhiên theo hãng tin Reuters, trước buổi họp báo, bà đã than phiền mệt mỏi sau chuyến bay dài qua nhiều múi giờ khác nhau. Sau khoảng 15 phút lắng nghe các câu hỏi, khuôn mặt bà Suu Kyi đột nhiên tái nhợt và bà bị nôn nên buộc phải rời phòng họp báo kèm theo lời xin lỗi.

 

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Jean-Marc Crevoisier cho biết bà Suu Kyi sau đó đã tham dự tiệc cocktail ngắn do Tổng thống Evelyn Widmer-Schlumpf tổ chức, nhưng bữa chiêu đãi chính thức vào buổi tối dành cho bà đã bị hủy bỏ.

 

Cũng trong buổi họp báo trên, Ngoại trưởng Burkhalter tuyên bố Thụy Sĩ sẽ dỡ bỏ trừng phạt Myanmar, ngoại trừ lệnh cấm xuất khẩu vũ khí sang nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục