Bà Suu Kyi gặp Tổng thống Myanmar Thein Sein

Lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi đã có cuộc gặp với Tổng thống Myanmar Thein Sein tại nhà riêng của ông này ở Naypyidaw.
Theo AFP, AP, ngày 11/4, ông Khun Tha, Trợ lý thân cận của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi cho biết bà Suu Kyi đã có cuộc gặp với Tổng thống Thein Sein tại nhà riêng của ông này ở Naypyidaw.

Đây là cuộc gặp lần đầu tiên của bà Suu Kyi với ông Thein Sein kể từ khi bà đắc cử nghị sỹ quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung hồi đầu tháng nhưng lại là cuộc họp thứ hai giữa hai người kể từ khi ông Thein Sein nhậm chức tổng thống.

Phát ngôn viên của Liên đoàn quốc gia vì Dân chủ (NLD) Nyan Win mô tả đây là cuộc gặp rất quan trọng trước khi bà Suu Kyi tham gia quốc hội.

Bà Nyan Win cho biết trong cuộc gặp, hai bên đã thảo luận về tiến trình dân chủ hóa, tiến trình hòa bình với các phiến quân cũng như các vấn đề của quốc hội.

Cuộc gặp lịch sử giữa bà Suu Kyi và ông Thein Sein hồi tháng 8/2011 đã mở đường cho NLD tham gia các hoạt động chính trị bầu cử và hợp tác trong xúc tiến hòa giải chính trị. NLD đã tẩy chay cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 11/2010 vì cho là không công bằng và thiếu dân chủ.

Tuy nhiên, khi ông Thein Sein nhậm chức cách đây một năm, ông đã bắt đầu tiến hành cải tổ, làm dịu bớt bầu không khí chính trị sau gần năm thập kỷ đất nước nằm dưới sự cai trị của lực lượng quân đội.

Để tranh thủ đảng NLD của bà Suu Kyi, luật bầu cử đã được sửa đổi để thỏa mãn những đòi hỏi của NLD.

Nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi sẽ lần đầu tiên đảm nhiệm ghế nghị sỹ quốc hội vào ngày 23/4 sau khi bà được bầu vào cơ quan lập pháp này hồi đầu tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục