Bà Suu Kyi khó thành tổng thống Myanmar vì lấy chồng ngoại quốc

Bà Aung San Suu Kyi khó có thể trở thành tổng thống Myanmar nếu Hiến pháp nước này giữ nguyên điều khoản không cho phép công dân lập gia đình với người nước ngoài tranh cử tổng thống.
Bà Suu Kyi khó thành tổng thống Myanmar vì lấy chồng ngoại quốc ảnh 1Lãnh đạo đảng NLD, bà Aung San Suu Kyi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP và Đài RFA đưa tin trong khi Chủ tịch Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi cùng đoàn đại biểu của đảng này đang ở thăm Bắc Kinh (Trung Quốc), đảng cầm quyền của nước này ngày 11/6 đưa ra bản dự thảo sửa đổi Hiến pháp, trong đó vẫn giữ nguyên điều khoản không cho phép những công dân Myanmar lập gia đình với người nước ngoài ra tranh cử tổng thống.

 

Điều khoản này cũng đồng nghĩa với việc tước bỏ quyền của thủ lĩnh đối lập này ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, vì bà Aung San Suu Kyi có chồng là công dân Anh,

Ngoài ra, một điều khoản khác trong dự thảo cũng được chú ý tới là hiến pháp có thể sửa đổi nếu có 70% số phiếu ủng hộ, thay vì phải cần tới 75%.

Nếu được thông qua, điều khoản này sẽ giúp các đại biểu dân sự có cơ hội làm việc dễ dàng hơn, không cần sự ủng hộ của phe quân đội, hiện chiếm 25% tổng số ghế đại biểu ở Quốc hội Myanmar./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục