Ba tỉnh hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới Việt-Trung

Đến thời điểm này, đã có 3 trong số 7 tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt-Trung trên thực địa trước thời hạn, gồm Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Đến thời điểm này, đã có 3 trong số 7 tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt-Trung trên thực địa trước thời hạn, gồm Lào Cai, Lai Châu và Điện Biên.

Theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, hai nước quyết tâm hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên toàn tuyến biên giới Việt-Trung vào cuối năm nay.

Ngày 6/11, hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phân giới cắm mốc trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội nghị có đại diện các bộ, ngành, các địa phương có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc và đoàn đại biểu Chính phủ Châu Hồng Hà (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) - địa phương có chung đường biên giới với Lai Châu và Điện Biên.

Riêng tại Lai Châu, trong 7 năm qua, các lực lượng phân giới cắm mốc của tỉnh đã hoàn thành phân giới 311km, xác định được 84/84 vị trí mốc chính cùng 9 vị trí mốc phụ, và thực hiện cắm 118 cột mốc trước thời hạn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục