Trẻ Trung Quốc tử vong sau tiêm vắcxin viêm gan B

Ba trẻ ở Trung Quốc tử vong sau tiêm vắcxin viêm gan B

Giới chức Trung Quốc cho biết mới có thêm ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Giới chức Trung Quốc ngày 23/12 cho biết mới có thêm ba trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Như vậy, tính đến thời điểm này đã có ít nhất sáu trẻ sơ sinh tử vong sau khi được tiêm vắcxin viêm gan B ở Trung Quốc. Ba trường hợp đầu tiên được thông báo là ở tỉnh Hồ Nam và tỉnh Tứ Xuyên.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh tỉnh Quảng Đông, kể từ tháng 11 vừa qua, có bốn bệnh nhi được xác nhận đã tử vong sau khi được tiêm cùng một loại vắcxin viêm gan B do công ty Biokangtai có trụ sở tại thành phố Thâm Quyến sản xuất. Bốn bệnh nhi này ở các thành phố Trung Sơn, Giang Môn, Thâm Quyến và Mai Châu. Tuy nhiên, ngày 29/11, các chuyên gia đã xác nhận trường hợp tử vong đến từ Trung Sơn không liên quan đến vắcxin, mà đứa trẻ này chết do viêm phổi nặng.

Cuối tuần trước, các nhà chức trách của Cơ quan quản lý thuốc, thực phẩm và y tế tỉnh đã ra thông tư chỉ thị tạm ngừng việc sử dụng các vắcxin do Biokangtai sản xuất sau khi có thông tin về hai ca tử vong có thể do những tác dụng phụ của tiêm phòng viêm gan B ở tỉnh Hồ Nam (miền Trung) và một trường hợp ở tỉnh Tứ Xuyên (miền Nam).

Về ca tử vong mới nhất ở Thâm Quyến, bệnh nhi tắt thở khoảng 70 phút sau khi được tiêm mũi vắcxin phòng viên gan B đầu tiên. Cha của em bé cho biết các bác sỹ đã khẳng định đứa trẻ trong tình trạng sức khỏe tốt trước khi tiêm phòng.

Hiện các nhà chức trách Trung Quốc đã bắt đầu điều tra các vụ trẻ sơ sinh tử vong sau khi tiêm phòng viêm gan B ở nước này.

Chương trình tiêm chủng vốn là một phần trong chiến lược quốc gia về phòng chống viêm gan của Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới (WTO) khuyến khích. Việc tiêm chủng cho trẻ sơ sinh được thực hiện theo ba bước, mũi đầu được tiêm ngay sau sinh, mũi tiêm thứ hai và thứ ba được tiến hành lần lượt vào thời điểm trẻ được một tháng và sáu tháng tuổi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục