Ba trường tại New York đóng cửa vì H1N1

Hơn nửa tháng kể từ khi công bố những trường hợp đầu tiên bị nghi nhiễm cúm A/H1N1 là một số học sinh tại quận Queens vừa từ Mexico trở về, diễn biến bệnh cúm ở New York đã chuyển sang một giai đoạn mới khi một giáo viên trong quận được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng phải thở bằng máy.

Hơn nửa tháng kể từ khi công bố những trường hợp đầu tiên bị nghi nhiễm cúm A/H1N1 là một số học sinh tại quận Queens vừa từ Mexico trở về, diễn biến bệnh cúm ở New York đã chuyển sang một giai đoạn mới khi một giáo viên trong quận được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng phải thở bằng máy.

Theo quyết định của thành phố, bắt đầu từ thứ Sáu, 15/5, ba trường học trong quận với tổng cộng 4.500 học sinh phải đóng cửa ít nhất một tuần sau khi nhiều em có triệu chứng của bệnh cúm A/H1N1.

Mặc dù các trường hợp nghi nhiễm cúm A/H1N1 ở New York mới chỉ tập trung tại quận Queens, một quận đông dân gốc Latinh trong thành phố, song tình hình dịch bệnh và thông tin về những biện pháp phòng chống đều được các quan chức bang và thành phố New York cập nhật thường xuyên trong các cuộc họp báo và trên truyền hình.

Theo thị trưởng New York, Michael Bloomberg, người giáo viên bị bệnh có thể có những trục trặc khác về sức khỏe, khiến cho ông nhạy cảm hơn với virus H1N1. Mặc dù vậy, các chuyên gia y tế cho rằng trường hợp bệnh của giáo viên này cũng có thể có nghĩa rằng virus đã biến đổi, và trở nên nguy hiểm hơn so với loại virus được phát hiện cho đến nay ở New York.

Phát biểu trong cuộc họp báo hôm 14/5 cùng với thị trưởng thành phố, Thống đốc bang New York, ông David A. Paterson yêu cầu mọi người dân cảnh giác, nhưng không nên hoảng hốt.

Kể từ khi bệnh dịch xuất hiện, các cơ quan chức năng Mỹ đã thi hành hàng loạt biện pháp khẩn trương đối phó, trong đó có việc công bố tình trạng y tế khẩn cấp, và việc cung cấp trên 10 triệu liều thuốc Tamiflu cho các cơ sở y tế. Mặc dù vậy, số ca nhiễm cúm A/H1N1 vẫn tăng nhanh, đưa Mỹ trở thành nước có nhiều người nhiễm cúm A nhất thế giới.

Tính đến trưa 14/5, Cơ quan Kiểm soát và Phòng bệnh Mỹ đã xác nhận 4.298 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 3 người đã chết, 2 người ở bang Texas và một người ở bang Washington.

Trong khi đó, nguồn tin từ Peru cho biết nước này đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm virus A/H1N1, đó là một phụ nữ 27 tuổi đến Lima trên một chuyến bay xuất phát từ New York .

Cúm A/H1N1 bắt đầu bùng phát ở Mexico, và theo thông báo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh dịch này hiện đã lan ra 33 quốc gia và vùng lãnh thổ với 6.672 ca nhiễm bệnh, trong đó có 66 người tử vong./

B.N.H/New York (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục