Bà Yingluck không trở thành "con rối của Thaksin"

Bà Yingluck Shinawatra tuyên bố sẽ tự đưa ra các quyết định riêng của mình và không hành động như "con rối" trong tay Thaksin.
Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra, ngày 8/7 tuyên bố bà sẽ đưa ra các quyết định riêng của mình trên cương vị là người lãnh đạo đất nước và sẽ không hành động như "con rối" trong tay anh trai bà là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Theo AP, bà Yingluck khẳng định kinh nghiệm 20 năm trên thương trường cho thấy bà có thể tự đưa ra quyết định, song cho biết bà vẫn sẽ tham vấn nội các mà bà sẽ chỉ định cũng như ban lãnh đạo đảng Puea Thai đã giúp bà giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua.

Bà Yingluck cũng bác bỏ những thông tin thiếu căn cứ rằng bà có kế hoạch đi Hong Kong để gặp ông Thaksin vào ngày 9/7 để thảo luận về việc thành lập nội các, đồng thời cho biết hiện bà rất bận rộn với việc vạch ra các chính sách cho chính phủ sắp tới để đưa ra trước Quốc hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục