Bà Yingluck sẽ lập chính phủ liên minh năm đảng

Nữ Thủ tướng tương lai của Thái Lan, bà Yingluck Shinawatra cho biết bà đã thành công trong việc lập chính phủ liên minh năm đảng.
Theo hãng tin Tân Hoa xã và AFP, bà Yingluck Shinawatra, người sẽ sớm trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan, ngày 4/7 tuyên bố Đảng Puea Thai của bà đã thành công trong việc thành lập một chính phủ liên minh với bốn đảng khác.

Chính phủ liên minh này gồm Đảng Puea Thai, Đảng Chartthaipattana, Đảng Chart Pattana Puea Pandin, Đảng Palangchon và Đảng Mahachon.

Như vậy, chính phủ liên minh này sẽ chiếm 299 ghế trong tổng số 500 ghế tại Hạ viện. Bà Yingluck khẳng định: "299 là con số may mắn."

Trong khi đó cùng ngày, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra cho biết ông chưa có kế hoạch về nước sau khi đảng của bà Yingluck giành chiến thắng vang dội trong cuộc tổng tuyển cử ở Thái Lan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục