Bà Yingluck tự bảo vệ trước các cáo buộc

Bà Yingluck tự bảo vệ trước cáo buộc về trợ giá gạo

Thủ tướng tạm quyền Thái Lan đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia để tự bảo vệ mình trước các cáo buộc.
Bà Yingluck tự bảo vệ trước cáo buộc về trợ giá gạo ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra bỏ phiếu tại một điểm bầu cử ở Bangkok ngày 30/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 31/3 đã có mặt tại trụ sở của Ủy ban chống tham nhũng quốc gia (NACC) để tự bảo vệ mình trước những cáo buộc của NACC liên quan tới chương trình trợ giá gạo của chính phủ - vụ việc có thể khiến cho bà mất chức.

Bà Yingluck đã tới trụ sở của NACC sau khi xuất hiện những đồn đoán rằng bà có thể cử các luật sư tới để đại diện cho bà.

Hồi tuần trước, bà Yingluck đã chỉ trích NACC không cho bà có đủ thời gian để thu thập bằng chứng và vì tiến trình điều tra diễn ra quá nhanh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục