Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng, lũ sông Mã lên nhanh

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng trong khi trên lưu vực sông Mã ở Thanh Hóa, mưa to khiến lũ thượng nguồn lên rất nhanh.
Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa dông diện rộng, lũ sông Mã lên nhanh ảnh 1(Ảnh minh họa: Quốc Việt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đêm nay (14/8), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông trên diện rộng với lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và Đông Bắc phổ biến từ 10-20mm, có nơi trên 50mm, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Đặc biệt, trên lưu vực sông Mã ở Thanh Hóa đã xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được trong 12 giờ đầu ở vùng núi phổ biến 50-70mm, riêng trạm Mường Lát 137mm; vùng đồng bằng phổ biến 10-30mm.

Hiện nay, lũ thượng nguồn sông Mã đang lên rất nhanh, với cường suất lũ lên tại trạm Hồi Xuân là 1m/giờ.

Chiều nay (14/8), mực nước thượng lưu sông Mã tiếp tục lên nhanh, tại Hồi Xuân có khả năng lên mức báo động 1 là 59,88m, hạ lưu sẽ lên.

Đêm nay, mực nước thượng lưu sông Mã sẽ xuống; sáng mai (15/8), mực nước hạ lưu sông Mã tại Lý Nhân có khả năng lên 7,5m, dưới báo động 1 là 2,0m. Nguy cơ cao sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng các khu vực như các huyện Quan Hóa, Mường Lát, Quan Sơn. Rủi ro thiên tai cấp 1-2.

Đêm 14 và ngày 15/8, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-99%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 78-100%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 80-99%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 3-4. Độ ẩm từ 60-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Đêm nay và ngày mai (15/8), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9. Sóng biển cao từ 2-4m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp độ 1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục